Bước đầu trả lại không gian đầu cầu Thê Húc

Như chúng tôi đã thông tin tới bạn đọc, năm 2018 khi phát hiện có một nhà bằng kết cấu thép rộng chừng 20 m2 được đặt bên ngoài bức tường nối giữa cổng thứ hai và thứ ba đường vào cầu Thê Húc (đền Ngọc Sơn) chúng tôi đã gặp các anh ở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị dỡ bỏ công trình đó vì công trình này không có phép.

Đề nghị của chúng tôi đã được chấp nhận. Nhân dịp này chúng tôi cùng anh Văn cán bộ bảo tồn của Sở trao đổi việc mở rộng không gian đầu cầu Thê Húc. Đứng tại vị trí đầu cầu tôi nêu ý tưởng nếu các anh bỏ đi hai nhà bán vé và nhà phát áo cho khách đang đặt ở đầu cầu đi chỗ khác thì hay quá.

Không gian đầu cầu sẽ thoáng đãng hơn. Thật vui mừng, cuối tháng 8-2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã cho chuyển một nhà phía bên phải cầu( hướng đi vào). Không gian nơi đấy thoáng đãng hẳn. Mong sao Sở Văn hóa và Thể thao cho chuyển nốt nhà còn lại để không gian nơi đây trở về với cảnh quan đầu thế kỷ XX.

Khach | Dang nhap