» Vị trí : Đang xem tin
Chuyên mục: Chuyện bên hồ
Ngồi thiền
Cập nhật: 29-7-2009 | Đã xem: 7345
Ngày 18-7-2009, đi đến đoạn đối diện với Bưu điện Hà Nội chúng tôi nhìn thấy ba bạn trẻ đang ngồi thiền trên ghế đá. Mỗi người quay một hướng. Bạn nam quay hướng tây, hai bạn gái quay hướng nam, bắc.

Như các bạn đã biết: Người ngồi thiền mặt quay về hướng nam, lưng quay về hướng bắc là tốt nhất. Trong ảnh bạn gái mặc áo da cam ngồi quay mặt về hướng nam là đúng nhất. Các bạn đó ngồi rất đúng cách, tư thế lưng thẳng đứng. Làm như vậy nhằm mục đích để cho cho luồng hỏa hầu của cơ thể lưu chuyển dễ dàng trong cột sống.

Một trong những yếu tố quan trọng để dễ nhập tĩnh là không bị các kích thích bên ngoài quấy nhiễu. Người xưa gọi là “bế ngũ quan”.

Trên thực tế, những quan sát qua điện não đồ cho thấy, chỉ cần nhắm mắt để loại bỏ thị giác là đã giảm được 50% các kích thích từ bên ngoài. Do đó, chúng ta thường thấy người ngồi thiền nhắm mắt (mắt chỉ cần khép hờ để bảo đảm không có sự căng cơ ở vùng mặt).

  


Khác với thư giãn thông thường, thiền định có tác dụng điều chỉnh lớn đến mọi hoạt động của cơ thể, tạo lập sự cân bằng nội tại, cân bằng cơ thể với môi trường sống; kiểm soát quá trình quan hệ giữa nội giới và ngoại giới. Vì thế, ngoài tác dụng thư giãn, thiền định còn có tác dụng phòng và chữa các bệnh do mất cân bằng các chức năng cơ thể mà chủ yếu là mất cân bằng giữa tuần hoàn máu và tuần hoàn điện thần kinh.

Nhiều nghiên cứu khác nhau của các giáo sư Mỹ, Nhật, Pháp… cho thấy thiền giúp cải thiện các chức năng sinh lý của cơ thể, giúp phát triển trí não, tăng cường khả năng tập trung tư tưởng và cải thiện lão hóa; trị các chứng bệnh do căng thẳng tâm lý gây ra, giúp cải thiện những thói quen xấu. Đối với những người bình thường, thiền giúp tinh thần thoải mái, lạc quan, nâng cao chỉ số thông minh, cảm xúc…


Vì sao các bạn trẻ thích ra hồ nói chung, hồ Hoàn Kiếm nói riêng để ngồi thiền ?

Theo các chuyên gia lĩnh vực Y-ô-ga: Vị trí ngồi thiền phải ở nơi thanh tịnh, thoáng khí trong lành, môi trường ô nhiễm sẽ làm cho khí prana trong cơ thể (được tạo ra trong khi tọa thiền) sẽ không được tinh khiết, bất lợi cho việc tạo luồng hỏa hầu trong cơ thể. Đó là lý do vì sao nhiều bạn trẻ chọn hồ Hoàn Kiếm là địa điểm lý tưởng để ngồi thiền./.

Hà Hồng
TIN MỚI NHẤT
1. Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế! (Cập nhật: 28-5-2023 | Đã xem: 341)
2. Ngụm nước mát giữa trời nóng (Cập nhật: 18-5-2023 | Đã xem: 329)
3. Mát thì có mát nhưng... (Cập nhật: 7-5-2023 | Đã xem: 313)
4. Câu chuyện sáng mùng một Tết Quý Mão 2023 (Cập nhật: 22-1-2023 | Đã xem: 521)
5. Cháu yêu chú bộ đội (Cập nhật: 15-8-2022 | Đã xem: 956)
6. Người và cây đã ra đi (Cập nhật: 14-8-2022 | Đã xem: 868)
7. Tháng ba hoa gạo nở! (Cập nhật: 5-4-2022 | Đã xem: 273)
8. Kỷ vật thời giãn cách (Cập nhật: 9-1-2022 | Đã xem: 911)
9. Tôi đi cắt tóc sau giãn cách (Cập nhật: 3-10-2021 | Đã xem: 1715)
10. Cần bảo đảm quyền lợi cho người giao hàng (Cập nhật: 26-9-2021 | Đã xem: 2418)
11. Ông Thành! (Cập nhật: 12-6-2021 | Đã xem: 1990)
CÁC TIN KHÁC
1. Xếp hàng (Cập nhật: 7-1-2016 | Đã xem: 4595)
2. Cẩu thả (Cập nhật: 2-7-2010 | Đã xem: 6363)
3. Joo đánh trống bên hồ (Cập nhật: 20-4-2013 | Đã xem: 5393)
4. "Bật mí" cách đỗ xe ô-tô ở Hồ Gươm (Cập nhật: 21-7-2017 | Đã xem: 4142)
5. Hồ Hoàn kiếm và tứ quý (Cập nhật: 28-3-2010 | Đã xem: 7496)
6. Vỡ ghế này thì thay bằng ghế khác ( ! ) (Cập nhật: 23-5-2015 | Đã xem: 5139)
Đang tải bộ tìm kiếm . . .