Tiêu đềCụ Rùa nổi trước ống kính máy quay của phóng viên Đức ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 21 Jan 2010 04:22:51 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉcu-rua-noi-truoc-ong-kinh-may-quay-cua-phong-vien-duc-t62/ Nội dung Như chúng tôi đã đưa tin Cụ Rùa nổi sáng 20-1. Và gần như cả chiều 20-1, Cụ Rùa nổi trước ống kính máy quay của một phóng viên CHLB Đức. Đó là phóng viên Thomas Eichberg. Ông sang Việt Nam lần này để làm bộ phim về việc chuyển giao công nghệ của CHLB Đức về bảo vệ môi trường nói chung và hút bùn ở hồ Hoàn Kiếm nói riêng. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d210110x/curuahhkx1.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d210110x/curuahhkx3.jpg Cùng đi với đoàn có giáo sư, tiến sĩ Peter Werner, Trưởng khoa môi trường Đại học Kỹ thuật DRESDEN, người có nhiều công sức trong việc chuyển giao công nghệ bảo vệ môi trường của CHLB Đức vào nước ta. Trong quá trình chúng tôi đi thuyền trên hồ để quay cảnh khu vực vừa nạo vét thí điểm, và nước hồ, phát hiện Cụ Rùa nổi gần cây lộc vừng chín gốc trên phố Đinh Tiên Hoàng. Phóng viên người Đức đã ghi được hình nhiều lần Cụ Rùa nổi. Ông tâm sự: đây sẽ là những thước phim quý trong bộ phim tài liệu sắp tới về môi trường hồ Hoàn Kiếm. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d210110x/curuahhkx2.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d210110x/curuahhkx4.jpg Trên thuyền còn có “ Cụ Đức Rùa”, cách gọi thân mật đối với PGS Hà Đình Đức; anh Phạm Huyền, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Khoa học và Công nghệ), một trong những người đầu tiên của bộ quyết tâm đưa công nghệ hút bùn của CHLB Đức để hút bùn hồ Hoàn Kiếm. Vừa xem cụ nổi, PGS Hà Đình Đức vừa nói: Mấy hôm trước xem trên mạng có người nói cụ trông có vẻ yếu. Hôm nay thấy cụ bơi và nổi liên tục như thế này chúng tôi mừng lắm, sức khỏe Cụ bình thường. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release