Tiêu đềTỉa cành cây chống bão ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 26 Jun 2008 01:50:46 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉtia-canh-cay-chong-bao-t396/ Nội dung Chiều tối 22-6-2008, bão Fengshen đã đi vào phía Đông khu vực Bắc biển Đông và trở thành cơn bão thứ 3 hoạt động trên biển Đông. Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn: bão số 3 theo hướng Bắc Tây Bắc và có sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật trên cấp 12... Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b260608x/chongbao1.jpg Như vậy là mùa mưa bão năm nay đã đến. Chủ động giảm tối đa hiện tượng cây đổ vào mùa mưa bão, trong hai tuần vừa qua, Công ty Công viên cây xanh đã tỉa cành cây chung quanh hồ Hoàn Kiếm. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b260608x/chongbao2.jpg Anh Dũng (được mọi người gọi là Dũng béo) tổ trưởng chặt cây khu vực tượng Lê Thái Tổ cho chúng tôi biết: để bảo đảm tiến độ, đội phải làm cả ngày nghỉ. Công việc nặng nhọc, nhưng anh em không được bồi dưỡng gì khi làm việc vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b260608x/chongbao3.jpg Do không đủ thang nâng, cho nên nhiều người phải tự trèo lên cây để cưa cành. Do thân cây to, có cây đường kính khoảng một mét, cho nên anh em đã nghĩ ra cách trèo cây rất sáng tạo. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b260608x/chongbao4.jpg Để cho mọi người có thể lên cây được nhanh, một người đứng duới đất ném dây vào chạc cây thấp nhất. Sau đó tạo sóng dây để cho đầu dây được dài ra, cho đến khi có thể với tay lấy được. Sau đó hai người cầm hai đầu dây theo thế thuận nhất để người thứ ba bám vào dây leo lên cây. Khi lên rồi người công nhân đó lại ném dây lên chạc cao hơn... Cứ thế họ leo lên được cành cần cưa. Vào những ngày này, đi dọc phố Lê Thái Tổ các bạn sẽ thấy đường phố quang đãng hẳn lên. Tán cây đã được cắt tỉa cứ như ai đó vừa đi “ hớt tóc ”. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release