Tiêu đềGặp những người chế tạo pháo hoa ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 26 Mar 2008 01:41:30 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉgap-nhung-nguoi-che-tao-phao-hoa-t368/ Nội dung Cứ mỗi lần xem bắn pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi lại thầm mong ước: làm thế nào gặp được những người chế tạo pháo hoa? Ngày chúng tôi gặp may mắn khi cùng với đoàn cán bộ của Quỹ VIFOTEC đến Công ty Hoá chất 21 ( Bộ Quốc phòng ), nơi duy nhất trong cả nước sản xuất pháo hoa. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b260308x/sxphaohoa1.jpg Đồng chí Dũng, thạc sĩ, Phó giám đốc dẫn chúng tôi đến phòng truyền thống. Thật thu vị khi chúng tôi nhìn thấy những quả pháo hoa được sản xuất từ năm 1975. Trên quả pháo hoa có gián lô –gô pháo hoa nở trên bầu trời hồ Hoàn Kiếm. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b260308x/sxphaohoa2.jpg Đến nơi sản xuất pháo hoa, chúng tôi tận mắt thấy được quy trình công nghệ sản xuất pháo hoa do cán bộ kỹ thuật của công ty nghiên cứu, thiết kế sau khi đã đi khảo sát, học tập tại Nhật Bản và nhiều nước khác. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b260308x/sxphaohoa3.jpg Thăm quan cơ sở sản xuất, chúng tôi đã tổng kết những cái nhất: Khó khăn nhất là khâu tạo viên sáng, nguy hiểm nhất là khâu trộn thuốc pháo (hiện nay không còn nguy hiểm nữa vì đã được cơ giới hoá), tập trung nhất là khâu xếp các viên sáng vào các vị trí định sẵn và đơn giản nhất là khâu bồi giấy, đóng gói, xuất xưởng. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b260308x/sxphaohoa4.jpg Điều chúng tôi bất ngờ là trong cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào cuối tháng 3-2008, toàn bộ số pháo hoa mà bốn nước dùng để bắn thi đều do Việt Nam chế tạo. Lần đầu tiên, khán giả vừa xem bắn pháo hoa vừa nghe bản nhạc “Vũ điệu tiên sa ” phụ hoạ. Tin vui chúng tôi mới nhận được: Đề tài “ Nghiên cứu chế thử và sản xuất pháo hoa” của tập thể các bộ kỹ thuật Công ty hoá chất 21 đã đạt giải nhì giải VIFOTEC năm 2007./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release