Tiêu đềNạo vét bùn như hiện nay sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái của hồ Hoàn Kiếm ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 17 Mar 2011 13:35:05 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉnao-vet-bun-nhu-hien-nay-se-anh-huong-den-he-sinh-thai-cua-ho-hoan-kiem-t294/ Nội dung Như các bạn yêu “ hohoankiem .org” đã biết, hiện nay Công ty Thoát nước Hà Nội đang tiến hành nạo vét thủ công hồ Hoàn Kiếm. Việc nạo vét thủ công này được tiến hành chung quanh hồ tính từ bờ hồ ra 10 mét. Biện pháp này nhằm giải quyết phần lớn lượng bùn gần bờ, thu gom các tấm bê-tông, bát hương. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=167 Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/attachment.php?fid=168 Sở dĩ biện pháp vét bùn bằng phương pháp thủ công không được phép làm toàn hồ vì sẽ hủy diệt toàn bộ hệ sinh thái của lòng hồ. Màu xanh của hồ và nguồn thức ăn của Cụ Rùa sẽ không còn nữa. Môi trường sống của Cụ bị thay đổi hoàn toàn. Điều đó cho thấy phương án nạo vét bùn ở hồ Hoàn Kiếm bằng công nghệ của CHLB Đức là hợp lý vì vừa bảo đảm gần như nguyên vẹn hệ sinh thái hồ, vừa cải tạo đáng kể tình trạng ô nhiễm lòng hồ. Hiện nay tại khu vực Thủy Tạ, Công ty thoát nước đã khoanh một vùng diện tích chừng 500 mét vuông rồi dùng gầu ngoạm gắn trên xe bánh xích cho di chuyển trên hồ bằng bè nổi là không khoa học. Chắn chắn hệ sinh thái lòng hồ khu vực này sau khi vét sạch bùn sẽ bị tiêu diệt đáng kể ảnh hưởng lới môi trường lòng hồ khu vực này. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy là căn cứ vào công trình nghiên cứu khoa học được nêu trong Báo cáo tổng kết Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hút bùn của CHLB Đức để ổn định và phục hồi môi trường một số hồ Hà Nội. Cụ thể như sau : “ Các công nghệ đã sử dụng trước đây để cải tạo hồ Hà Nội chủ yếu bằng phương pháp bơm cạn nước hồ và nạo vét bùn đáy trong hồ bằng máy xúc hay bằng phương pháp thủ công. Sau đó tiến hành kè đá và bơm nước sạch vào hồ. Như vậy, toàn bộ hệ sinh thái ở hồ đã bị phá hủy và không thể phục hồi ” Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release