Tiêu đềHội Báo xuân Mậu Tý 2008 ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianWed, 30 Jan 2008 01:36:06 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉhoi-bao-xuan-mau-ty-2008-t269/ Nội dung Sáng ngày 25-1-2008, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao đã khai mạc Hội Báo xuân Mậu tý 2008. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b300108x/baoxuan1.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b300108x/baoxuan2.jpg Khoảng 30 cơ quan truyền thông đại chúng tham gia hội báo xuân. Đây là năm thứ hai hội báo xuân được tổ chức tại khu vực “ Nhà kèn”. Do năm nay thời tiết lạnh và mưa cho nên số lượng người đến hội báo xuân không bằng năm trước. Ngoài các gian trưng bày báo Tết, tại hội báo xuân còn có các chương trình giao lưu, văn nghệ: Tiếng hát câu lạc bộ Nhà báo nữ, tiếng hát học sinh thủ đô và màn biểu diễn võ thuật của Hội Võ thuật cổ truyền Hà Nội. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b300108x/baoxuan3.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b300108x/baoxuan4.jpg Trong hội báo xuân, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã công bố 17 tác phẩm đoạt giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2007. Trong đó giải nhất thuộc về tác phẩm: Bữa cơm cộng cảm của tác giả Khắc Sóng (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội ). Hội báo xuân đã trở thành hoạt động văn hoá rất đặc biệt của nước ta mỗi độ xuân về./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release