Tiêu đềCụ Rùa nổi sáng 20-1-2008 ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianSun, 27 Jan 2008 01:30:09 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉcu-rua-noi-sang-20-1-t267/ Nội dung Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b270108x/ruanoi1.jpg Đi đến bến đỗ xe ô-tô, nhìn ra mặt hồ, bỗng chúng tôi thấy những đám bọt sủi quen thuộc trên mặt nước phẳng lặng. Cụ Rùa ! Chúng tôi tự thốt lên như vậy và nhanh chóng chụp được bức ảnh Cụ Rùa nổi ( tiếc rằng không được nét lắm ). Đúng lúc đó tiếng chuông đồng hồ trên nóc nhà bưu điện đổ 11 tiếng. Khác với mọi khi, lần này Cụ nổi mà không ai hay biết, do Cụ nổi cách bờ xa khoảng 50 m, gần sát với đền Ngọc Sơn. Trên bờ lúc đó chỉ có anh thợ ảnh ngồi trên trụ đèn mắt ngọc, và quay lưng ra hồ; một nhóm người đang ngồi chung quanh bà bán nước chè. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b270108x/ruanoi2.jpg Cụ Rùa nổi ứng với việc gì xảy ra ? Cụ nổi để xem việc thực hiện Quyết định số 02/2008/QĐ, ngày 9-1-2008, của UBND thành phố Hà Nội về quản lý bán hàng rong trên địa bàn thành phố, trong đó có khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm. Chắc Cụ Rùa sẽ thắc mắc các đơn vị chức năng đi đâu hết mà vẫn có nhiều người bán hàng rong hành nghề ở đây (đó là những người bán đồ lưu niệm, bán bỏng ngô, dứa...), mặc dù ngày 19-1-2008 quyết định nói trên có hiệu lực. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/b270108x/ruanoi3.jpg Ngày 21-1-2008, Phó văn phòng UBND thành phố Hà Nội ra thông báo: thành phố lùi thời gian thực hiện quyết định nói trên. Sở Thương mại có trách nhiệm xây dựng lộ trình thực hiện quyết định đó và xong trước ngày 31-1-2008. Đồng thời các cấp chính quyền của thành phố cần quy hoạch vị trí cho người bán hàng rong tập kết, bảo đảm trật tự giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm./. Generated by Bo-blog 2.1.1 Release