Tiêu đềĂn mừng chiến thắng trong kìm nén ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 17 Dec 2009 12:56:15 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉan-mung-chien-thang-trong-kim-nen-t233/ Nội dung Tối 14-12-2009, khi trọng tài người Hàn Quốc thổi còi chấm dứt hiệp đấu bán kết SEA games 25 giữa đội U23 Việt Nam và U23 Singapo, người hâm mộ đổ tràn xuống sân của Lào ăn mừng chiến thắng với tỷ số 4-1. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/c161209x/chienthanghhkx2.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/c161209x/chienthanghhkx1.jpg Ở Việt Nam mọi người lại đổ ra các đường phố trên các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, TP Hồ Chí minh... ăn mừng chiến thắng thuyết phục của đội U23 Việt Nam. Cách ăn mừng truyền thống là vừa đi xe đạp, xe máy, ô- tô, chạy bộ vừa phất cờ đỏ sao vàng và hô to: Việt Nam vô địch ! Việt Nam vô địch ! Ở Hà Nội, trung tâm ăn mừng chiến thắng là khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Để tăng thêm không khí ăn mừng, nhiều người mang mâm, chậu ra gõ, mang trống đến đánh, mang kèn đến thổi. Có nhiều bạn trẻ trèo lên cây đề phất cờ ăn mừng. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/c161209x/chienthanghhkx3.jpg Bình thường va quệt xe là có thể cãi nhau, nhưng những lúc như thế này ai cũng là bạn, dễ bỏ qua. Tất cả cùng một niềm vui : Việt Nam vô địch ! Nếu các bạn để ý, sẽ thấy cổ động viên Việt Nam hô thời huấn luyện viên Calisto khác với thời ông Riedl làm huấn luyện viên. Không phải là Việt Nam cố lên ! Việt Nam cố lên mà là Việt Nam vô địch ! Việt Nam vô địch ! Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/c161209x/chienthanghhkx4.jpg Niềm vui hôm nay vẫn có gì kìm nén, chờ đợi. Nhiều người đứng xem, hưởng ứng, chưa tham gia ăn mừng. Mọi người chờ, mong chờ kết quả tốt nhất mà U23 Việt Nam có được trong trận trung kết với đội U23 Malaysia... Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release