Tiêu đềĐổi mới hình thức trang trí hoa trong ngày 2-9 ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianFri, 04 Sep 2009 11:40:30 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉdoi-moi-hinh-thuc-trang-tri-hoa-trong-ngay-2-9-t204/ Nội dung Như các bạn yêu “ hohoankiem.org ’’ đã biết trong năm 2007, 2008, cứ đến ngày lễ, Tết, Công ty Công viên cây xanh lại mang hoa ra trang trí chung quanh hồ Hoàn Kiếm thành các bồn hoa, thành chữ đặt ở chỗ đối diện với UBND TP Hà Nội, vườn hoa Lý Thái Tổ... Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/c040909x/trangtri29hhkx1.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/c040909x/trangtri29hhkx2.jpg Tuy vậy, nhiều người dân ở Hà Nội không đồng tình với việc công ty mang hoa giả ra cắm. Phía công ty cho rằng làm như vậy tiết kiệm kinh phí. Nhiều người lại nghĩ khác. Quanh năm vất vả, được mấy ngày nghỉ đi dạo phố, không được ngắm hoa tươi, chỉ được ngắm “ hoa chẳng bao giờ héo” ( hoa giả ). Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/c040909x/trangtri29hhkx3.jpg Có lẽ nhận thấy việc làm nói trên không được nhiều người ủng hộ, cho nên vào ngày quốc khánh năm nay, công ty đã trang trí chung quanh hồ hoàn toàn bằng hoa thật. Ngoài việc đặt hoa trong chậu có đôn, công ty còn đặt hoa từng khu vực theo hình thức tiểu cảnh. Đối diện với Trung tâm thương mại Tràng Tiền, hoa được đựng trong những chậu được cuốn bằng dây thừng, trông lạ mắt. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/c040909x/trangtri29hhkx4.jpg Trên sân tượng đài Vua Lý Thái Tổ, công ty đặt hoa theo hình thức lượn sóng. Hai bên tượng có hai con rồng được uốn từ cây. Người thợ ảnh đứng tuổi, chuyên đứng ở cây gạo, nói vui với chúng tôi: Đúng là “ Tiền nào của nấy ”, “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa" ! Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release