Tiêu đềTặng phiên bản bài thơ khắc trên đá của Vua Lê Lợi ThuộcHà Hồng | Hồ Hoàn Kiếm | Kỷ niệm riêng của mỗi người Th.gianThu, 30 Sep 2010 01:22:01 +0000 Tác giảMr.Hohoankiem Địa chỉtang-phien-ban-bai-tho-khac-tren-da-cua-vua-le-loi-t123/ Nội dung Ngày 29-9-2010 ( đúng vào ngày giỗ Đức vua 22-8 âm lịch ) tại đền thờ Vua Lê, UBND tinh Lai Châu đã trao tặng UBND thành phố Hà Nội phiên bản bài thơ khắc trên bia đá của Vua Lê. Tới dự và thắp hương có đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Bà Ngô thị Thanh Hằng, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d300910x/thodahhkx1.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d300910x/thodahhkx2.jpg Đây là bài thơ của thái tổ Lê Lợi khắc trên vách núi Puhuổichổ khi nhà Vua dẫn đại binh lên Tây Bắc dẹp loạn Đèo Cát Hãn năm 1432, thu giang sơn về một mối. Trải qua gần 600 năm, bài thơ đã gắn liền với lịch sử Tây Bắc, canh giữ nơi phên dậu phía Tây của tổ quốc. Do Nhà nước đang xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La , khi tích nước, ngọn núi đá nơi khắc bài thơ sẽ nằm chìm dưới nước. Vách núi nơi khắc bài thơ đã được đưa lên cao. UBND tỉnh Lai Châu phối hợp công ty cổ phần Psamcap khai thác phần thân bia để lập nên phiên bản với nguyên mẫu của bia gốc thông qua sự giúp đỡ của các giáo sư, chuyên gia Viện Hán nôm. Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d300910x/thodahhkx3.jpg Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới http://hohoankiem.org/_data/d300910x/thodahhkx4.jpg Việc làm nói trên thể hiện tấm lòng của đồng bào các dân tộc Lai Châu nói riêng và Tây Bắc nói chung đối với người dân Hà Nội nhân Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Khoảng 11giờ cùng ngày, Cụ Rùa hồ Hoàn Kiếm lại nổi tại khu vực đường đôi Đinh Tiên Hoàng. Hà Hồng Generated by Bo-blog 2.1.1 Release