Kỷ niệm 585 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang Không rõ

[25/05/2013 22:26 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(7632) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Sáng 24-5-2013 ( tức ngày 15-4 âm lịch ), UBND quận Hoàn Kiếm - Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 585 năm ngày giải phóng thành Đông Quan - vua Lê Thái Tổ (1428) đăng quang.

Highslide JS


Đến dự và dâng hương vua Lê Thái Tổ chúng tôi thấy  có nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng  đông đảo nhân dân quận Hoàn Kiếm, dòng tộc họ Lê  trong cả nước.

Highslide JS


Ôn lại truyền thống lịch sử, ông Vũ Văn Viện Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh, năm 1407, nhà Minh tập trung 80 vạn quân xâm chiếm nước ta, biến nước ta thành quận Giao Chỉ, đổi Đông Đô thành Đông Quan. Trong 20 năm đô hộ,  với chính sách cai trị tàn khốc, chúng đã gây bao nỗi lầm than cơ cực cho nhân dân ta…

Highslide JS


Năm 1418, từ núi rừng Lam Sơn (Thanh Hóa), Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, xưng là Bình Định Vương chống lại nhà Minh, với sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân đã lập lên những chiến công chói lọi, như: chiến thắng Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, Xương Giang… buộc nhà Minh phải đầu hàng, trao lại quyền độc lập, tự chủ cho nhân dân ta.

Highslide JS


Rằm tháng Tư, năm Mậu Thân (1428), vua Lê Lợi đăng quang, lấy niên hiệu Thuận Thiên, đặt Quốc hiệu Đại Việt và công bố “Đại cáo bình Ngô” – bản tuyên ngôn độc lập bất hủ, mở ra trang sử mới của dân tộc ta : Xã tắc từ nay vững bền/ Giang sơn từ nay đổi mới/ Càn khôn bĩ rồi lại thái/ Nhật nguyệt hối rồi lại minh/ Muôn thủa nền thái bình vững chắc…

Highslide JS


Có thể nói, khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi khởi xướng là cuộc kháng chiến mang đậm nét tính nhân dân, đã đoàn kết cả dân tộc thành một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh to lớn đánh bại kẻ thù, giải phóng đất nước, giành độc lập tự chủ ….

Highslide JS


Sau lễ dâng hương, nhân dân, thế hệ trẻ các phường quận Hoàn Kiếm đã tổ chức diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm, bày tỏ lòng tri ân, niềm tự hào và thể hiện tình cảm “uống nước nhớ nguồn” đối với thế hệ cha ông đã có công dựng nước, giữ nước, nguyện đóng góp xây dựng và phát triển quận Hoàn Kiếm và Thủ đô ngày càng giàu đẹp.

Highslide JS


Để phục vụ cho lễ diễu hành đoạn đường phố Lê Thái Tổ ban tổ chức cấm các phương tiện đi lại. Sân khấu phía trước Ngân hàng ANZ đã được dựng lên. Nhiều tiết mục văn nghệ của quận Hoàn Kiếm đã được trình diễn tại đây. Nhà Hát cải lương trung ương đã đem đến cho người xem trích đoạn vua Lê trả gươm cho rùa hồ Hoàn Kiếm.

Highslide JS


Các đoàn diễu hành đã đi chung quanh hồ Hoàn Kiếm, dẫn đầu là đoàn múa rồng. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng reo hò vang dậy khu vực hồ Hoàn Kiếm làm chúng ta có cảm giác như được sống trong không khí ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang 585 năm về trước !

Highslide JS


Hà Hồng

Xem thêm video

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 601 đã được: 4.8/10 (16 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Câu lạc bộ Khiêu vũ "...
Kỷ niệm 590 năm Khởi nghĩ...
Nắng & mưa
Có hai kiến trúc sư thiết...
Người thợ cả của Nhà may ...
Nữ sỹ Hằng Phương
Video Ca Trù bên hồ Hoàn ...
Lan toả tình yêu cây đa ...
Xuân Hồng
Cụ Rùa nổi đúng vào dịp k...
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share