Bích họa trên phố Phùng Hưng Không rõ

[08/11/2017 09:28 | Chuyện bên hồ | Nhận xét(0) | Đọc(4307) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org

Đầu tháng 11-2017, một sự kiện được nhiều người chú ý khi các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc cùng tham gia vẽ tranh tại 18 vòm cầu trên phố Phùng Hưng. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án:  "Bích họa trên phố Phùng Hưng" do Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat)  phối hợp  Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện. Dự án nói trên dự kiến hoàn thành từ một đến hai tháng. Trước khi thực hiện dự án này các họa  sĩ Hàn Quốc từng hợp tác với họa  sĩ Việt Nam biến ngôi làng Tam Thanh (Quảng Nam) thành làng bích họa.

Ban tổ chức đã giới thiệu 11 tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc, được triển lãm trong khuôn viên Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc trước khi chính thức thi công tại phố Phùng Hưng. Các tác phẩm truyền tải thông điệp về một Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến đang đứng trước những đổi thay to lớn, song vẫn luôn gìn giữ những truyền thống và tinh hoa văn hóa để ghi dấu ấn trong lòng người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Dự án “Bích họa trên phố Phùng Hưng” nằm trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ tác động đến các cổng vòm từ đoạn phố Phùng Hưng đến phố Hàng Cót (mở vòm để phục vụ không gian văn hóa của Hà Nội). Giai đoạn 3 là tác động vào các cổng vòm từ Cửa Đông đến phố Lê Văn Linh. Cổng vòm số 58 là cổng đầu tiên được dựng khung vẽ. Dự kiến các bức bích họa sẽ bắt đầu từ phố Lê Văn Linh kéo dài đến phố Hàng Cót. 

Các tác phẩm truyền tải thông điệp về một thủ đô Hà Nội nghìn  năm văn hiến đang đứng trước những đổi thay to lớn, song luôn gìn giữ truyền thống và tinh hoa văn hóa. Trả lời trước cơ quan truyền thông đại chúng, Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn - đại diện nhóm các nghệ sĩ trong dự án cho biết: “Dự án nghệ thuật này là một dịp tốt để biến bức tường lịch sử trên đoạn phố Phùng Hưng trở thành một bối cảnh nghệ thuật của cộng đồng. Mục tiêu tương tác tối đa được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu cho tác phẩm tham dự. Ông Park Kyong Chul – Trưởng đại diện Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc tại Hà Nội cho biết: Đây không chỉ là một dự án nghệ thuật thông thường với mục đích trang hoàng lại diện mạo của một công trình mà là một diễn đàn cho nghệ sĩ hai nước sáng tạo và là cơ hội để đánh thức những giá trị di sản của văn hóa.

Chiều 6-11-2017, chúng tôi có mặt tại khu vực các họa sĩ Hàn Quốc đang  vẽ trực tiếp trên các khung tranh đã gắn vào các vòm cầu. Họa sĩ  Lee Seung  Hyun   cho biết: Tôi rất vịnh dự được  thể hiện tác phẩm Hà Nội xưa  tại không gian phố cổ như thế này.  Còn nữ họa sĩ  Oh Ye Seul  lại thể hiện một bức tranh con gái Hà Nội với gánh hàng hoa. Chúng tôi được biết:  Các họa sĩ của Việt Nam và Hàn Quốc vẽ tranh  bằng  loại sơn PU và golden acrylics, độ bền 5-10 năm để thực hiện các tác phẩm. Trước đó, chất liệu vẽ tranh đã được xử lý lớp chống nước đằng sau.

Do thời gian triển khai gấp cho nên phía bên trên các họa sĩ vẽ tranh còn phía dưới công nhân lát vỉa hè, đặt ngầm lưới điện. Chắc chắn sau khi phố tranh này hình thành sẽ thu hút đông người đến xem. Vấn đề đặt ra là UBND thành phố Hà Nội   cụ thể là UBND quận Hoàn  Kiếm cần nghiên cứu tiếp phương án  cả phố Phùng Hưng sẽ được cải tạo sắp xếp như thế nào nhằm mục đích  vừa có không gian để mọi người đến đây  thưởng thức các bức tranh về Hà nội, vừa bảo đảm giao thông và cuộc sống của người dân trên con phố này.

Hà Hồng

hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 815 đã được: 4.0/10 (10 Đánh giá)


Bài viết liên quan Bài viết ngẫu nhiên
Người Hà Nội yêu cây, yêu Hồ Gươm là thế!
Ngụm nước mát giữa trời nóng
Mát thì có mát nhưng...
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Ước vọng về một cuộc sống hòa bình
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Tháp Bút
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Phố Hàng Trống
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Chuông Nhà thờ Lớn
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đình Trấn Ba
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Đài Nghiên
Vùng đất văn hóa Hồ Gươm: Hồ Gươm - Nơi ghi dấu bóng hình của Bác
Năm thứ ba nồi bánh chưng...
Phóng sự ảnh - Chuyện về ...
Cụ Rùa nổi đúng vào Tết T...
Người hoạ sĩ Nhật Bản với...
Chiều 30 Tết Nhâm Thìn
Cây đa - Nét dân dã giữa ...
Kỷ niệm 585 năm ngày vua ...
Coi thường Luật Giao thôn...
Kỷ niệm 590 năm Khởi nghĩ...
Bức tường lúa
Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share