30 Tết Mậu Tý Không rõ

[10/02/2008 04:18 | Phóng sự - Tản mạn | Nhận xét(0) | Đọc(5545) ]
   Nguồn: Tự viết || Sưu tầm | Lớn | Vừa | Nhỏ
hohoankiem.org
Đó là ngày cuối năm, ngày mà mọi người quy tụ về tổ ấm của mình, dọn dẹp nhà cửa, chạy ù ra chợ mua cành đào, cây quất, chuẩn bị bữa cơm tất niên...

Highslide JS


Trong khoảng thời gian đó lại có những con người mải miết làm việc vì niềm vui, hạnh phúc của mọi người và vì cuộc sống của chính mình.

Bà bán bánh trưng đầu phố Bảo Khánh cố ngồi đến cuối chiều, mong bán được vài cặp bánh; chị công nhân lặng lẽ làm công việc mà nhiều năm nay chị vẫn làm đó là quét rác để cho bờ hồ sạch sẽ trong những ngày Tết; anh bộ đội Quân khu Thủ đô thận trọng thả từng quả pháo hoa vào nòng súng, để tối đến làm nổ tung trên bầu trời những bông hoa lung linh muôn sắc mầu...

Highslide JS


Thời tiết đêm 30 Tết như chiều lòng người, không lạnh giá và mưa như mấy hôm trước. Đó là một trong những lý do mà dòng người đổ về hồ Hoàn Kiếm mỗi lúc một đông. Mọi năm người đi xe có thể vào được khu vực hồ Hoàn Kiếm, năm nay đều được công an, bảo vệ đề nghị gửi xe tại các phố chung quanh hồ như Lý Thường Kiệt, Nhà Chung, Tràng Thi, Hàng Gai...

Việt Nam là một quốc gia trẻ. Điều đó chúng ta sẽ cảm nhận được khi nhìn thấy hàng chục nghìn người đi đón giao thừa ở hồ Hoàn Kiếm đều là các bạn trẻ. Họ cười, họ hát, họ chúc tụng nhau và cùng nhau hướng về đồng hồ đếm ngược, khi chỉ còn 978 ngày là đến đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Đông Đô –Hà Nội.

Tâm điểm của đêm giao thừa đó là màn bắn pháo hoa dài 15 phút. So với năm 2006, năm nay số lượng pháo hoa bắn tăng gấp đôi, do vậy hoa nở dầy trên bầu trời.

Highslide JS


Đến hồ Hoàn Kiếm xem pháo hoa. Tuy vậy nếu không có kinh nghiệm chọn chỗ, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội được xem trọn màn trình diễn pháo hoa. Nếu đứng dọc phố Lê Thái Tổ ( từ nhà hàng Thuỷ Tạ đến nhà Khai Trí Tiến Đức cũ), hay phố Hàng Trống (từ Intimex đến trụ sở công an Quận Hoàn Kiếm) các bạn sẽ bị tán cây che khuất.

Chỗ đứng xem lý tưởng đó là trên nóc nhà cao tầng chung quanh hồ, ví dụ như nhà “Hàm cá mập” ( tất nhiên chỗ này các nhà hàng sẽ tính tiền xem pháo hoa vào đồ uống của các bạn). Ở vị trí này các bạn sẽ được thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn pháo hoa không chỉ ở hồ Hoàn Kiếm mà cả ở Công viên Thống Nhất, hồ Tây...

Highslide JS


Dưới đất thì khoảng sân trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ, phố Đinh Tiên Hoàng đoạn từ Nhà múa rối nước đến quảng trường Đông Kinh nghĩa Thục, vườn hoa đối diện Trung tâm thương mại Tràng Tiền....

Chúng tôi may mắn chọn được chỗ tốt để xem bắn pháo hoa đó là khoảng bờ hồ chỗ bến xe ô-tô. Tại đây, khi ngồi xuống, chúng tôi thấy được một khoảng không rộng lớn: bầu trời, cầu Thê Húc và mặt nước phản chiếu những chùm pháo hoa.

Do không có gió lớn, cho nên, pháo hoa được bắn lên từ hai điểm (đối diện Bưu điện Hà Nội và Báo Hà Nội mới ) nở chụm, đạt hiệu quả cao. Năm nay lần đầu chúng tôi nhìn thấy những quả pháo hoa mầu đỏ hình trái tim.

Đã thành truyền thống, mỗi lần hoa nở đẹp, kết nhiều màu lung linh thì người xem lại ồ lên, vỗ tay, reo hò tán thưởng. Một anh thanh niên nói với mấy người bạn của mình: vui như Tết chúng mày nhỉ ! Mấy người cự lại: Tết đến rồi đâu phải là như. Thế là họ cười vang trong tiếng pháo hoa.

Tết đã về, mùa xuân đã về, mừng đất nước đổi mới, nhà nhà hạnh phúc đủ đầy !
hohoankiem.org

  Đánh giá bài viết

Bài viết số 351 đã được: 4.5/10 (18 Đánh giá)


Hãy Register thành viên để có thể viết nhận xét

Nếu bạn thấy bài viết hay vui lòng Bookmark bài viết. Cám ơn bạn!

Bookmark and Share